Theo Dailymail, sự việc xảy ra ở siêu thị Super U, Trebes, phía tây nam nước Pháp lúc 11h15 sáng theo giờ địa phương. Một tay súng đã xông vào siêu thị, nổ súng và hét vang: “Thánh Allah vĩ đại. Ta sẽ giết chết tất cả các người và báo thù cho Syria”.

Khách hàng và nhân viên siêu thị đã chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên nhân viên thu ngân và một con tin khác đã bị tên này bắn thiệt mạng. Tay súng đã bắt giữ khoảng 8 con tin chưa kịp chạy thoát ra ngoài vào thời điểm đó.

Thị trưởng Trebes Eric Menassi cho biết nghi phạm khoảng ngoài 30 tuổi. Hiện tại, trong siêu thị chỉ còn lại tay súng và một sĩ quan cảnh sát. Tất cả các con tin đã được giải cứu ra ngoài.

Theo Reuters, trước khi thực hiện vụ tấn công siêu thị, nghi phạm đã nổ súng bắn vào đầu một nạn nhân khác ở thị trấn Carcassonne. Như vậy, tổng số người chết trong vụ tấn công ngày 23/3 khủng bố đã nâng lên con số 3 người.

Dựa trên đánh giá và thông tin có từ hiện trường, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Theo BFM TV, tay súng được cho là yêu cầu Pháp phải thả Salah Abdeslam, nghi phạm duy nhất còn sống sót trong các vụ tấn công khủng bố tại Paris năm 2015. Hiện tên Abdeslam bị giam giữ chờ ngày hầu phiên tòa xét xử hắn với cáo buộc có liên quan tới chuỗi vụ khủng bố đẫm máu làm hơn 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

RT trích lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết, sau vài giờ đồng hồ bao vây và tấn công, cảnh sát Paris đã đột kích vào bên trong siêu thị và bắn chết nghi phạm khủng bố.

Theo Dân trí