Hiện trường vụ tai nạn 

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có ít nhất 16 người, đều quốc tịch Nga, trên tàu. Vụ va chạm xảy ra tại khu vực sông Volga, gần thành phố Volgograd, một trong những thành phố đăng cai World Cup 2018 ở phía Tây Nam nước Nga.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động ngay lập  tức, nhưng do tai nạn xảy ra vào tối, hoạt động cứu nạn gặp khó khăn và diễn ra suốt đêm.

Đến tối ngày 12-6 (giờ VN), công tác cứu hộ đã kết thúc và nạn nhân cuối cùng trong số 11 người thiệt mạng đã được tìm thấy, theo Hãng tin Ria Novosti. Trong số 5 người được cứu có 3 người vẫn còn điều trị trong bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn 

Nga đã mở cuộc điều tra về khả năng các chủ tàu vi phạm quy định về an toàn đường thủy.

Hãng tin Reuters cho biết người điều khiển tàu có thể đã say rượu và gây ra tai nạn, trong khi Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết con tàu này vừa hoạt động không phép vừa chở quá số người quy định (16 so với mức tối đa là 12 khách).

Nguồn tin địa phương cho biết người lái chiếc bè là một cựu quan chức địa phương ở Volgograd. Ông này từng bị kết án tù về tội gây rối.

Theo Tuổi trẻ