Cảnh sát và lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập trung tâm thương mại
ở Mexico City ngày 12/7.


Nguyên nhân khiến trung tâm thương mại Artz Pedregal bị sập được cho là do cấu trúc. Tuy nhiên, các chuyên gia sẽ điều tra thêm về thiết kế, vật liệu và chất lượng xây dựng, NBC hôm nay dẫn lời ông Fausto Lugo, người đứng đầu lực lượng bảo vệ dân sự Mexico, cho hay.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong trong sự cố. 

Trung tâm thương mại nằm ở phía nam thủ đô Mexico City bị sập khi mới mở cửa được gần 4 tháng. Tòa nhà có đủ giấy phép hoạt động, theo truyền thông địa phương.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Mexico. Sau cơn địa chấn kinh hoàng năm 1985 khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, nước này đã đưa ra bộ tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng rất khắt khe.

Tuy nhiên, trận động đất 7,1 độ Richter hồi tháng 9/2017 vẫn khiến hàng chục tòa nhà bị sập và khoảng 370 người thiệt mạng. Hậu quả lớn làm dấy lên những lo ngại về việc thực thi các quy định xây dựng ở Mexico.

Theo VNExpress