Ông Lương Thanh Nghị cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn


Ông Đinh Vương Tỵ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị và đoàn công tác đến Khỏn Kèn, một tỉnh nằm trong khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Thay mặt Hội, ông Đinh Vương Tỵ đã báo cáo kết quả Đại hội Hội người Việt Nam tại Khỏn Kèn vào ngày 24/6 vừa qua. Theo đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành bao gồm 34 thành viên, Chủ tịch Hội là ông Đinh Vương Tỵ và 03 Phó Chủ tịch. Hiện Hội người Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn có tổng cộng 16 Chi hội, bao gồm Chi hội Phụ nữ cộng đồng, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Tôi yêu tiếng Việt, Chi hội Doanh nhân tuổi trẻ, Chi hội Lời ca tiếng hát, Chi hội Hợp thợ, các Chi hội ở các huyện… với hơn 500 hội viên và có trụ sở riêng.

Thông tin về những hoạt động do Hội tổ chức trong thời gian qua, ông Đinh Vương Tỵ cho biết: Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết bà con trong cộng đồng như liên hoan, gặp mặt nhân các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong phát triển làm ăn kinh tế; tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện như ủng hộ đồng bào bão lụt ở miền Trung Việt Nam và tỉnh Sakon Nakhon của Thái Lan. Bên cạnh đó Hội luôn giữ được mối quan hệ tốt với chính quyền sở tại, nhờ đó cuộc sống của bà con cơ bản ổn định, hội nhập tốt vào đời sống xã hội của tỉnh Khỏn Kèn.

Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, duy trì bản sắc văn hoá, tiếng Việt, hướng về Tổ quốc.Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị chúc mừng Hội người Việt Nam tại Khỏn Kèn đã tổ chức thành công Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành mới, đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của bà con ta tại Thái Lan, vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống để vươn lên có cuộc sống ấm no, thành đạt như ngày hôm nay. Phó Chủ nhiệm hoan nghênh Hội người Việt Nam tại Khỏn Kèn đã tổ chức nhiều hoạt động rất có ý nghĩa để gắn kết bà con và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước. Ông Lương Thanh Nghị cũng bày tỏ vui mừng và xúc động khi thấy bà con ta tại Thái Lan tuy xa quê hương từ rất lâu, rất nhiều người sinh ra ở đây nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc truyền thống văn hoá, đặc biệt là nói tiếng Việt tốt, đồng thời mong muốn bà con phát huy, truyền lại điều đó cho các thế hệ sau này bằng cách tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt.

 Đoàn công tác và bà con kiều bào tại Khỏn Kèn bên Di tích lịch sử Chùa Một Cột

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị cũng đã thông tin với bà con về những chương trình do Ủy ban tổ chức: chương trình Xuân Quê hương, đoàn đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè cho thanh thiếu niên kiều bào… và trân trọng gửi lời mời bà con về nước tham dự Xuân Quê hương 2019. Ngoài ra, trong thời gian qua, Ủy ban đã hỗ trợ cộng đồng bà con ta ở nhiều nước sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học tiếng Việt, tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho giáo viên dạy tiếng Việt trong cộng đồng…

Phó Chủ nhiệm bày tỏ mong muốn bà con ta tại Thái Lan nói chung và Khỏn Kèn nói riêng sẽ tiếp tục đòan kết, phát triển, có cuộc sống ổn định, thành công, là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan và có nhiều đóng góp xây dựng đất nước Thái Lan cũng như các hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt Hội, ông Đinh Vương Tỵ hứa sẽ cùng Ban Chấp hành Hội đem hết nhiệt huyết của mình để góp phần tăng cường tình đoàn kết của tất cả Hội viên và toàn thể bà con ta ở Khỏn Kèn.

Sau buổi gặp, đoàn công tác và bà con đã đi thăm Di tích lịch sử Chùa Một Cột – công trình văn hoá do Hội người Việt Nam tại Khỏn Kèn xây dựng trong Công viên hữu nghị Thái-Việt.

Theo Quehuongonline.vn