Theo cảnh sát, chiếc xe bus hai tầng đã được công ty cho thuê xe du lịch mua bảo hiểm. 

Tối 21/3, một chiếc xe bus hai tầng chở 50 người đã đâm vào một chiếc xe tải 18 bánh, sau đó đâm tiếp vào một cửa hàng ven đường. Vụ tai nạn xảy ra trên km 242 thuộc cao tốc số 304, nằm ở huyện Wang, tỉnh Rakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan, theo Nation Multimedia.

Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát và đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Họ đưa ra khỏi xe 19 thi thể và chở 31 người còn lại trên xe bus vào bệnh viện. 

Các nhân chứng cho biết, người lái xe bus vẫn còn sống và bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, những người ngồi trên xe bus là một nhóm du khách, từ Kalasin đến tắm biển ở Chanthaburi. Trên đường trở về, tai nạn xảy ra do tài xế mất kiểm soát. 

Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sự việc.

Theo VNExpress