Hiện trường gây án kéo dài 2 km

Vụ đâm xe có chủ đích diễn ra vào khoảng 13 giờ 30 trên đường Yonge tại đô thị lớn nhất Canada, cách trung tâm đang diễn ra hội nghị bộ trưởng G-7 khoảng 16 km, nhưng giới hữu trách cho biết vẫn chưa tìm ra chứng cứ cho thấy vụ tấn công liên quan đến sự kiện này, theo Đài CBC.

Ban đầu, cảnh sát cho biết 9 người thiệt mạng, 16 người bị thương, trong đó 5 người được cấp cứu. Sau đó, một người trong số này không qua khỏi, nâng tổng số người chết lên 10 người.

Một nhân chứng tên Alex Shaker lạc giọng kể lại: “Hắn ta (tài xế) lái xe cực nhanh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy từng người khách bộ hành bị tông văng liên tục, người này hết người khác. Lề đường la liệt các cơ thể người”.

Trong khi đó, Đài CP24 dẫn lời một nhân chứng khác tên Jamie Eopni thuật lại: “Chiếc xe đâm vào mọi thứ trên đường nó đi. Nó phá hủy một băng ghế. Nếu có ai trên đường, người đó đều bị xe đâm phải”

Đài CBC tiết lộ danh tính của tài xế là Alek Minassian, 25 tuổi, và theo một số quan chức không nêu tên, Minassian không có liên quan đến bất kỳ tổ chức khủng bố nào.

Theo Thanh niên