Đây là lần thứ ba Forbes Việt Nam thực hiện danh sách vinh danh những gương mặt trẻ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam.

Năm nay, ngoài những doanh nhân trẻ, những nhà sáng lập các startup đáng chú ý, 30 Under 30 còn có các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và thể thao. 

Theo thống kê, 90% nhân vật thuộc 30 Under 30 có trình độ đại học, cao đẳng và trên đại học. Khi được đề nghị miêu tả bản thân, hầu hết các đặc điểm nổi trội được những người trẻ này nói đến là mạo hiểm, đặt tiêu chuẩn cao, nhiều tham vọng và có lý tưởng.

Thành công, đối với họ, là yêu thích việc đang làm và khai thác được hết tiềm năng của bản thân. Rất ít người chọn sự nổi tiếng và không ai chọn tiền bạc để miêu tả thành công của mình.

Thống kê cho thấy trên 60% những người lọt vào danh sách 30 Under 30 năm nay của Forbes Việt Nam được đào tạo từ các trường đại học ở nước ngoài. Đa số trở về làm việc trong nước và một số đang làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn rất gắn bó với việc đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. 

Danh sách gồm:

1. Trần Mạnh Công (30 tuổi), đồng sáng lập chương trình vườn ươm khởi nghiệp Topica Founder Institute  

2. Phạm Anh Đức (29 tuổi), CEO và sáng lập của ViCare - nền tảng tra cứu thông tin y tế và kết nối người dùng với các dịch vụ y tế tại Việt Nam. 

3. Bùi Quang Huy (30 tuổi), đồng sáng lập Rikkeisoft - công ty chuyên sản cung cấp dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm cho thị trường Nhật Bản. 

4. Nguyễn Văn Quang Huy (28 tuổi), đồng sáng lập kiêm Giám đốc kĩ thuật của Holistics - công ty cung cấp dịch vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu và phân tích báo cáo (Business Intelligence  - BI  Platform) cho doanh nghiệp. 

5. Nguyễn Khôi (27 tuổi), CEO và sáng lập Wefit - ứng dụng được xây dựng theo nguyên lý của nền kinh tế chia sẻ, phục vụ cả hai đối tượng là người tập và các đơn vị cung cấp dịch vụ thể dục.

6. Lưu Thế Lợi (27 tuổi), đồng sáng lập và là CEO của Kyber Network - mô hình sàn giao dịch tiền mã hoá. Doanh nghiệp vừa huy động được 52 triệu USD từ hơn 21 ngàn thành viên ở hơn 100 quốc gia.  

7. Dương Quỳnh Phương (30 tuổi), Phó chủ tịch NSI Ventures - quỹ đầu tư chuyên đầu tư vòng A/B vào các công ty khởi nghiệp đã chứng minh được mô hình kinh doanh và có doanh thu. 

8. Hà Thị Tú Phượng (25 tuổi), sáng lập và CEO của METUB.

9. Nguyễn Lân Trung Anh (30 tuổi), Chủ tịch Công ty Thể thao và Giải trí XLE, hoạt động trong lĩnh vực thể thao ở Việt Nam, điều hành các câu lạc bộ thể thao...

10. Nguyễn Thùy Linh Cát (27 tuổi), sáng lập và CEO công ty thời trang Nguyên Sa (Catsashop) với doanh thu 50 tỷ đồng năm 2017. 

11. Nguyễn Duy (28 tuổi), CEO của Công ty Cổ phần Thương mại KOVA Trading chuyên về các dòng sơn cao cấp. 

12. Lê Cảnh Bích Hạnh (29 tuổi), CEO của Vascara, thương hiệu thời trang nữ hiện có 100 cửa hàng. Sản phẩm của Vascara hiện tại tập trung vào dòng sản phẩm giầy dép và túi xách, trong đó, giầy dép 100% được sản xuất tại Việt Nam, túi xách được gia công theo thiết kế của Vascara.

13. Trần Minh Long (29 tuổi), CEO của CEN Group Miền Nam. Công ty hiện có 450 nhân viên và đạt doanh thu 310 tỷ đồng năm 2017

14. Phạm Thành Thái (28 tuổi), tiến sĩ, làm việc tại Amazon. Năm 2016, Thái tốt nghiệp chương trình tiến sĩ kinh tế học ở Đại học Stanford. 

15. Lương Minh Thắng (30 tuổi), tiến sĩ, nhà khoa học nghiên cứu tại Google Brain - bộ phận chuyên về machine learning (một phân ngành của trí tuệ nhân tạo) có ảnh hưởng lớn tại Google.

16. Nguyễn Thị Tuyết Dung (24 tuổi), cầu thủ bóng đá nữ. 

17. Nguyễn Trần Duy Nhất (28 tuổi), võ sĩ. Tháng 5/2017, Nguyễn Trần Duy Nhất giành chức vô địch Muay Thai Thế giới hạng bán chuyên nghiệp hạng cân 60kg. 

18. Lê Giang (30 tuổi), nghệ sĩ thị giác, đồng sáng lập Six Space tại Hà Nội.

19. Trần Dũng Thanh Huy (28 tuổi), đạo diễn của nhiều phim ngắn như Nhìn sẽ thấy(2006), Chìa khóa cuộc đời (2008), Sự sống (2008), Chuyện ba người (2009), Đường bi(2011); The Pursuit (2011), Marble (2011), 16:30 (2012). 

20. Đặng Thành Long (27 tuổi), đồng sáng lập Saigon Artbook - chuỗi sách 7 kỳ và sáng lập inpages.org - không gian nghệ thuật tập trung vào quảng bá văn hóa và sách nghệ thuật.

21. Giang Quốc Nghiệp (28 tuổi), diễn viên xiếc với hơn 15 năm tuổi nghề. 

22. Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài), 30 tuổi, ca sĩ, diễn viên. 

23. Sơn Tùng M-TP (Nguyễn Thanh Tùng), 24 tuổi, ca sĩ. 

24. Vũ Cát Tường (26 tuổi), nghệ sĩ trẻ nổi tiếng với hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ. 

25. Trần Đức Viễn (28 tuổi), đạo diễn, giám đốc FAPtv. FAPtv (Forever Alone People hoặc Funny Action Program) là nhóm phát triển nội dung chuyên cho nền tảng Internet nổi bật ở Việt Nam trong 2 năm qua. 

26. Phan Hoàng Lan (30 tuổi), làm việc tại Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (NATEC) - Bộ Khoa học và Công nghệ.

27. Nguyễn Mai Hương (28 tuổi), giảng viên ngành tâm lý học thuộc Đại học Quốc gia Singapore, thành viên của hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ và là chủ biên của bộ sách Tâm lý học trong nháy mắt

28. Lê Nguyễn Thiên Hương (30 tuổi), nhà sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong. 

29. Nguyễn Hoàng Phong (23 tuổi), đồng sáng lập và điều hành trang kiến thức Love of Knowledge (LOK). 

30. Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi), sáng lập và CEO của WildAct - một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam được ra đời năm 2013.

(Theo VnEconomy - Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

Theo Doanh nhân Sài Gòn