Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani ký kết Bản ghi nhớ chung về thỏa thuận hợp tác dạy tiếng Việt với hai trường học tại tỉnh Udon Thani

Mới đây, Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan đã ký kết Bản ghi nhớ chung về thỏa thuận hợp tác dạy tiếng Việt với Trường Trung học UdonPittayanukul 2 và Trường Tiểu học Noọng Ổn Noọng Han của huyện Mương, tỉnh Udon Thani.

Theo đó, trước mắt Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai trường sẽ tổ chức các lớp dạy tiếng Việt căn bản cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 với thời lượng 02 buổi/tuần. Chương trình tiếng Việt căn bản được thiết kế gồm 18 buổi, sử dụng giáo trình song ngữ Việt – Thái do các giáo viên thuộc Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani xây dựng dựa trên bộ giáo trình dạy tiếng Việt căn bản của Việt Nam.

Phó Giáo sư Sorat, nguyên giảng viên Đại học Hoàng gia Ratjabhat Udon Thani, hiện là cố vấn Đề án thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt tại tỉnh Udon Thani, cho biết: “Việc giảng dạy tiếng Việt cho học sinh Thái Lan vì mục tiêu góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi ngôn ngữ và văn hóa là chìa khóa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Bản ghi nhớ chung sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước".

Đề án thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt do Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani phát động và triển khai với mong muốn duy trì và phát triển ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào tỉnh Udon Thani. Đồng thời từng bước đưa ngôn ngữ tiếng Việt vào giảng dạy trong các trường Tiểu học, Trung học của Thái Lan tại tỉnh Udon Thani.

Một lớp học tiếng Việt trên đất Thái

Ý tưởng về Đề án này xuất phát từ thực tế các thế hệ kiều bào đang sinh sống hiện nay tại Udon Thani đều được sinh ra trên đất Thái nên vốn tiếng Việt hạn chế. Trong những năm gần đây, khi mối quan hệ Thái – Việt ngày càng được thúc đẩy phát triển tốt đẹp, vị thế và vai trò của kiều bào tại Thái Lan được cải thiện hơn, theo đó nhu cầu học tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào ngày càng cao.

Đặc biệt, chính quyền sở tại Thái Lan cũng quan tâm, coi trọng hơn việc tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa với Việt Nam. Trong đó có nội dung hợp tác giảng dạy tiếng Việt trong hệ thống các trường tiểu học, trung học của Thái Lan. Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan và hai trường Trung học UdonPittayanukul 2, Trường Tiểu học Noọng Ổn Noọng Han của huyện Mương, tỉnh Udon Thani sẽ là nền tảng bước đầu tốt đẹp cho việc triển khai Đề án thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt của Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani.

Theo thoidai