Hiện trường vụ cháy chợ Svatý Kříž. (Ảnh: VOV).

Ông Đỗ Xuân Đước – Chủ tịch hội người Việt tại khu chợ Svatý Kříž nằm ở biên giới Séc - Đức đã lên tiếng xác nhận thông tin về vụ việc.

Theo đó, vụ hỏa hoản bùng phát vào khoảng 0h30 đêm 25/2 từ một gian hàng sau đó lan nhanh sang các gian hàng kế cận. Người dân phát hiện cháy nên đã báo với lực lượng chức năng. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết nhiều gió và mặt hàng là những nguyên liệu dễ cháy nên vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 17 gian hàng, thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 1 triệu kuron (khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam).

“Để khắc phục và đi hoạt động ổn định trở lại sẽ mất khoảng 6 tháng”, ông Đước nói.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân có thể do chập điện. Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Thời Đại