Năm 2020, cộng đồng người Việt Nam tại CH Czech tiếp tục khẳng định vị thế ở nước sở tại, đồng thời phát huy tốt tinh thần hướng về quê hương đất nước.

Đó là nhận định của Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Czech sau khi Hội tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động trong thời gian qua và những phương hướng giải pháp trong thời gian tới, nhất là khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Duy Nhiên, 2020 là một năm có nhiều thử thách và biến động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh doanh và đời sống trong giai đoạn vừa qua, nhưng cộng đồng người Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn với Chính phủ và nhân dân CH Czech trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Cộng đồng người Việt tại CH Czech ngày càng khẳng định vị thế ở nước sở tại
Đại diện cộng đồng người Việt tại CH Czech trao tặng hàng hỗ trợ phòng, chống dịch tại Viện dưỡng lão ở Quận Prague 5 (Prague). (Nguồn: TTXVN)

Ngay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cộng đồng người Việt tại CH Czech đã luôn chấp hành và tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ CH Czech, đồng thời tích cực may hàng trăm nghìn khẩu trang, hàng nghìn lít dung dịch sát khuẩn tặng cho các cơ sở y tế, ủy ban, các tổ chức xã hội, lực lượng chức năng và người dân sở tại; quyên góp được hơn 5 triệu Korun (hơn 5 tỷ đồng) và hàng tấn vật tư thiết bị y tế ủng hộ cho các đơn vị chống dịch.

Những hành động nhân văn và ý nghĩa này đã được Chính phủ và người dân CH Czech ghi nhận, đánh giá rất cao và gửi thư cảm ơn tới các Hội đoàn, cá nhân người Việt. Không chỉ dừng lại ở đó, cộng đồng người Việt tại CH Czech còn thể hiện được tinh thần hướng về quê hương đất nước.

Trong bối cảnh đồng bào miền Trung gặp nhiều khó khăn do bão lũ, với tinh thần với truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Hội người Việt Nam đã tích cực kêu gọi, tổ chức quyên góp với tinh thần hướng về miền Trung và ủng hộ vì người nghèo năm 2020.

Sau 2 tuần phát động, Ban vận động của Hội đã trao tặng khoảng 2 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Đánh giá các hoạt động của Hội người Việt Nam và cộng đồng người Việt tại đây trong thời gian qua, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Thái Xuân Dũng cho rằng, mặc dù tình hình dịch bệnh tại CH Czech vẫn diễn biến phức tạp nhưng bà con người Việt đã tham gia nhiệt tình hoạt động hỗ trợ, chung tay, đồng hành với Chính phủ trong công tác chống dịch.

Nhân dịp này, Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của Tổng thống CH Czech Milos Zeman và Thủ tướng Andrej Babis về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong thời gian qua và những ấn tượng của lãnh đạo CH Czech với cộng đồng người Việt trong các lĩnh vực khác.

Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh, khi trong nước phải đối mặt với thiên tai bão lũ, Hội người Việt Nam đã nhanh chóng triển khai và kêu gọi đóng góp rất lớn về cả vật chất và tinh thần cho bà con ở miền Trung.

Đại sứ hy vọng Hội người Việt Nam tại CH Czech sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vững mạnh, từng bước hội nhập sâu rộng và phát triển về mọi mặt ở nước sở tại.

 

Theo baoquocte.vn