Bàn thờ các nạn nhân được lập tại nhà tang lễ Đào Viên (Đài Loan - Trung Quốc).

Chị Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội từ thiện cô dâu người Việt tại Đài Loan cho biết, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Hội từ thiện cô dâu người Việt và nhiều tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ chăm sóc công nhân bị thương, giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Thi thể 6 nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Đào Viên, phối hợp với thân nhân làm thủ tục xét nghiệm AND để nhận dạng. Tại đây, các bàn thờ, di ảnh đã được bài trí chu tất để tổ chức lễ tang.

Ngày 15.12, cơ quan chức năng, các thân nhân và các tổ chức, cá nhân tại Đài Loan đã tổ chức lễ cầu hồn theo phong tục cho các nạn nhân. Lễ cúng 3 ngày được tổ chức vào chiều 16.12.

Hội từ thiện cô dâu người Việt, Hội Trái tim yêu thương và nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để chung tay giúp đỡ các nạn nhân và thân nhân, được sự hưởng ứng rộng rãi. Chị Trần Thị Hoa cho biết toàn bộ danh sách người ủng hộ và số tiền sẽ được công khai và gửi tới các thân nhân.

Theo Lao động