Đại diện bà con cộng đồng đã cùng Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh thắp hương, cầu mong một năm mới thái bình, thịnh vượng, hạnh phúc cho dân tộc, cũng như cho cộng đồng bà con kiều bào ở nước ngoài, trong đó có kiều bào ở Hoa Kỳ. Trong không khí đoàn viên ấm cúng, mọi người đều mong nhớ và chia sẻ những tình cảm, kỷ niệm về gia đình, quê hương; phấn khởi mong muốn đất nước và dân tộc Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế trên trường quốc tế và khu vực. Trong không khí vui xuấn đón Tết, bà con đã cùng thưởng thức những tiết mục văn hoá văn nghệ về quê hương, đất nước và mừng xuân, cũng như những món ăn truyền thống ngày Tết của dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng điểm lại những bước tiến quan trọng của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục đà tăng cường và phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (07/2015) và chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama (05/2016). Với đà phát triển đó, Đại sứ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường thực chất, hiệu quả, ổn định, lâu dài dưới chính quyền mới như nội dung điện mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 09/11/2016 và trao đổi điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 14/12/2016.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng thông báo những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm qua và chia sẻ trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2017 là tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, cơ hội để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư tại khu vực và đóng góp vào phát triển, vị thế quốc tế của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam đã chuyển lời mời và Việt Nam trông đợi Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, gia đình, đậm đà tình cảm dân tộc.

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu chúc mừng



BNG