Đại sứ phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao Asean.

Sự kiện do Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với hội sinh viên các nước ASEAN tại Hà Lan chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và các Sứ quán ASEAN. Đại hội thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Đại sứ Indonesia (trái) và Đại sứ Ngô Thị Hoà cùng đại diện các Sứ quán tại khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại sứ Ngô Thị Hoà nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, giúp tăng cường gắn kết nội khối, thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu sinh viên giữa các nước ASEAN. Đại sứ đánh giá cao Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức sự kiện thể thao quy tụ được đông đảo sinh viên các nước ASEAN từ khắp vùng miền của Hà Lan và chúc cho các đội thi đấu đẹp, hết mình, phát huy tinh thần đồng đội và giành được nhiều huy chương. 

Đại sứ Indonesia và đội Indonesia.

Thay mặt cho các Sứ quán ASEAN, Đại sứ Ngô Thị Hoà cùng Đại sứ Malaysia và Indonesia đã tặng hoa cho các đội tham gia và khích lệ từng đội thi đấu tốt trong các môn đăng ký.

Đại hội Thể thao ASEAN lần thứ nhất gồm 4 môn chính: Bóng đá mi ni, cầu lông, chạy và trò chơi phối hợp. Ngày 1/7 là ngày thi đấu chính, lễ trao huân chương và bế mạc đại hội diễn ra cùng ngày.

IĐội bóng Việt Nam chụp ảnh chung.

Trong thời gian Đại hội, khách tham dự và vận động viên còn được thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại các gian hàng ẩm thực Việt trong khuôn viên Đại học Amsterdam.

Phạm Hồng Hạnh (từ Hà Lan)