Thủ tướng chia sẻ với khó khăn của những người Campuchia gốc Việt đang sinh sống ở Siem Reap trong buổi tiếp đại diện Hội Việt kiều ở Seam Reap.

Đây là món quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng đến bà con Việt kiều nhân chuyến sang Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ chín, diễn ra từ ngày 21-23/11 vừa qua, tại Siem Riep.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Việt kiều đang sinh sống tại Siem Reap, Campuchia chiều 23/11 và tặng bà con Việt kiều nghèo 5 tấn gạo để chia sẻ khó khăn với bà con Việt kiều nghèo tại đây.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh hội Việt kiều tỉnh Siem Reap phát gạo cho bà con Việt kiều.

Cộng đồng Việt kiều ở Siem Reap có hơn 1.600 hộ với khoảng 6.500 người. Đời sống của bà con Việt kiều tại đây còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản trên biển Hồ Tole Sap, buôn bán nhỏ, dịch vụ…

Bà con kiều bào rất phấn khởi, xúc động khi nhận được quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bà con cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã hết sức quan tâm, hỗ trợ bà con trong suốt thời gian qua cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp cho bà con vượt qua những khó khăn, vươn lên ổn định được cuộc sống.

TTXVN; ảnh: VGP; VOV

 

Thủ tướng chia sẻ với khó khăn của những người Campuchia gốc Việt đang sinh sống ở Siem Reap.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh hội Việt kiều tỉnh Siem Reap phát gạo cho bà con Việt kiều.