Một cuộc truy quét các động mại dâm ở Đài Loan

Theo trang tin Asia Times, cầm đầu đường dây là một người đàn ông họ Lý, chuyên cấu kết với một tên trùm tội phạm ở Thái Lan để lừa đưa các cô gái từ nhiều nước Đông Nam Á đến Đài Loan với lời hứa hẹn giới thiệu việc làm tốt. Sau đó, các nạn nhân bị ép bán dâm với giá 2.000 - 2.500 Đài tệ (1,5 - 1,9 triệu đồng) cho một lần đi khách.

Điều tra cho thấy nghi phạm Lý, công dân Đài Loan, bỏ túi ít nhất 1.200 Đài tệ cho mỗi giao dịch. Trong đợt đột kích trên, cảnh sát Đào Viên đã giải cứu được 5 cô gái, trong đó có 1 công dân VN.
Tất cả nạn nhân sau khi được xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với chất ma túy, nghi bị Lý và đồng bọn chuốc thuốc để dễ kiểm soát. Các cô gái hiện đang được trú tạm tại cơ sở thuộc Cơ quan Di trú Đài Loan để chờ hồi hương.
                                                                                                                                                                            Theo Thanh Niên