Ảnh minh họa 

Tại một lớp học vỡ lòng ở trung tâm thành phố Rockville thuộc bang Maryland, Mỹ, học sinh chủ yếu là con em Việt kiều đang sinh sống và làm việc quanh thủ đô Washington, D.C. Cộng đồng nhỏ quá nên tiếng Việt không phải là ngôn ngữ ưu tiên trong hệ thống trường công. Việc tổ chức các buổi học tiếng Việt hàng tháng như thế này là sự cố gắng để giúp trẻ em làm quen với tiếng Việt

Chị Nguyễn Vân Linh là giáo viên của lớp học tiếng Việt tự nguyện tại đây. Con của chị Linh cũng là một thành viên trong lớp học. Sang Mỹ lúc còn chưa biết nói, 13 năm theo bố mẹ, nay đã lên lớp 7 nhưng cố gắng lắm tiếng Việt của cháu mới ở trình độ lớp 3.

Đối với việc giảng dạy cho chính con em của mình trong một lớp học như thế này, ngay cả các cô giáo cũng không chắc thành quả cuối cùng sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn cố gắng để giữ lấy gốc cho con em của mình.

Theo VTVNews