Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 13/4, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019-2021 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Seoul.

Đại hội đánh giá tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2019, bầu Ban Chấp hành khóa mới và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới.

Đến dự chỉ đạo đại hội có Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán phụ trách công tác cộng đồng Cao Minh Đức, đại diện các tổ chức Hàn Quốc đã đồng hành ủng hộ các hoạt động của hội, cùng hơn 50 đại biểu đại diện các chi hội cơ sở trên toàn Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa III Nguyễn Ngọc Cẩm nêu rõ công tác cộng đồng nhiệm kỳ qua không ngừng phát triển, đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cẩm bày tỏ hy vọng với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, đại hội sẽ lựa chọn những đại biểu ưu tú, có tâm huyết, uy tín và khả năng tập hợp cộng đồng vào Ban Chấp hành khóa mới.

Thay mặt Ban chấp hành khóa III, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cẩm đọc Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2019 nêu rõ, hội đã phát huy những mặt thuận lợi và khắc phục khó khăn để tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo cộng đồng tham gia như Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại hội Thể dục thể thao, Tết cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn trong cuộc sống…

Đặc biệt, Hội đã tổ chức thành công “Lớp học tiếng Việt yêu thương” cho con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn trên phạm vi toàn Hàn Quốc, nhằm giúp các em nhớ về cội nguồn và gìn giữ văn hóa truyền thống quê hương Việt Nam.

Ngoài ra, Hội Người Việt Ham tại Hàn Quốc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng về quê hương đất nước như ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt…

Hoạt động của hội đã thu hút đông đảo cộng đồng tham gia, góp phần gắn kết và tạo sức mạnh đoàn kết, khẳng định vị thế của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, cũng như giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Hàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Đại sứ Trần Trường Thủy đánh giá cao những thành quả ý nghĩa của Ban Chấp hành khóa III đã đạt được suốt thời gian qua, giúp kết nối cộng đồng và tăng cường hình ảnh người Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Hàn.

Phó Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy những thành quả Ban Chấp hành khóa III đã đạt được, khẳng định vị thế của Hội Người Việt trong cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc.

Cũng tại đại hội, Phó Đại sứ Trần Trường Thủy đã thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc vì đã có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa IV (nhiệm kỳ 2019-2021) gồm 25 thành viên tiêu biểu, đại diện cho khoảng 170.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa IV đã họp phiên đầu tiên bầu ra các chức danh chủ chốt. Chị Nguyễn Ngọc Cẩm tiếp tục nhận được tín nhiệm cao và được bầu làm Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2019-2021.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch Hội Người Việt Nam Nguyễn Ngọc Cẩm khóa IV bày tỏ rất vui mừng khi được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nhiệm kỳ IV.

Tuy nhiên, chị cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề dẫn dắt cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tại Xứ sở Kim Chi.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cẩm cũng cho biết, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới gồm: tiếp tục mở rộng tổ chức "Lớp học tiếng Việt yêu thương" cho con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, hỗ trợ giúp đỡ bà con gặp khó khăn, tổ chức đại hội thể thao nhằm gắn kết các khối sinh viên và lao động, tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2019 với quy mô trên 10.000 người./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa IV. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy tặng hoa Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa III. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa IV ra mắt Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo vietnamplus