Giới thiệu sách Một thế kỷ, một con đường

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào Việt Kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp, được tổ chức tại hội trường Mutualité, một địa điểm quen thuộc, gắn với nhiều hoạt động quan trọng của Hội, ông Ngô Kim Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, điểm lại quá trình lịch sử của Hội trong 100 năm qua kể từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo.

 “Năm 1919, một thanh niên có tên Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số người cùng chí hướng, đứng ra thành lập Nhóm người An Nam yêu nước và trình lên Hội nghị Versailles bản yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam. Nhóm này chủ trương vận động đồng bào đoàn kết để đòi độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc.

Đây có thể coi là ngòi pháo hiệu đầu tiên, đánh thức nguyện vọng yêu nước của hàng ngàn bà con thuộc các tầng lớp khác nhau, đang có mặt tại nước Pháp lúc bấy giờ. Sau sự kiện này và trải dài suốt 1 thế kỷ, hàng loạt hội đoàn yêu nước cửa người Việt Nam tại Pháp đã ra đời, dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng về thực chất chính là các hội đoàn chính trị vì Việt Nam như Việt Kiều liên minh, Ái hữu Việt Nam, Hội những người An Nam nấu bếp, Hội tương trợ của những người lao động, Tổng hội Sinh viên Đông Dương… Cho đến năm 1969, Liên hiệp Việt Kiều tại Pháp ra đời”.

Kể từ khi chính thức ra đời, cho đến năm 1975, Liên hiệp Việt Kiều tại Pháp đã cùng phái đoàn Việt Nam tại Pháp tham gia tích cực và chủ động trong những cột mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam. Năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, Liên hiệp Việt Kiều hoàn thành sứ mạng lịch sử, Hội người Việt Nam tại Pháp được thành lập và hoạt động cho đến ngày hôm nay.

Gắn bó với dân tộc tròn 1 thể kỷ nay, trải qua nhiều chặng đường với những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, Hội người Việt Nam tại Pháp vừa kế thừa được các giá trị cao quý vì vì đất nước, vì cộng đồng, với tinh thần đoàn kết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, vừa hấp thụ được những giá trị tiến bộ của thời đại và của nước Pháp.

Triển lãm ảnh 100 năm hoạt động và sinh hoạt.

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào Việt Kiều và Hội người Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào Việt Kiều và Hội người Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Hội người Việt Nam tại Pháp.

“Trong suốt 100 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Hội người Việt Nam tại Pháp đã có những bước đi vững chãi, dần hình thành phong trào điển hình với một lý tưởng kiên định, nhất quán, gắn bó với dân tộc, với bầu nhiệt huyết luôn luôn cháy bỏng. Những người con Việt Nam trên đất Pháp, với tâm niệm dân tộc là trên hết, đã luôn đồng hành, gắn bó cùng quê hương, qua những khó khăn, thăng trầm, cho đến những thành công, thắng lợi vang dội của đất nước”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã có những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho hoạt động đấu tranh của các phái đoàn Việt Nam trên đất Pháp, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như quá trình đàm phán Hiệp định Paris trong những năm 1960 – 1970 của thế kỷ trước. Khi đất nước đã thống nhất, bước vào công cuộc phát triển kinh tế, Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục có những đóng góp tích cực vào những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong hơn 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới.

Ghi nhận những đóng góp của Hội người Việt Nam tại Pháp trong suốt quá trình lịch sử 100 năm qua, mới đây, Hội người Việt Nam tại Pháp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, lần thứ 2, của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong suốt 1 thế kỷ đã qua, nhiều thế hệ người Việt Nam tại Pháp đã chung tay gây dựng và phát triển phong trào, vượt qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ngày nay, hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp cũng có những thay đổi cho phù hợp với thời đại mới. Đảm bảo sự tiếp nối, chuyển giao giữa các thế hệ là một nhiệm vụ quan trọng và được quan tâm, đặc biệt là sự tham gia và vai trò của thế hệ trẻ ngày nay trong hoạt động của Hội.

Chị Nguyễn Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, đại diện cho thế hệ trẻ tham gia Hội, chia sẻ: “Tham gia Hội người Việt Nam tại Pháp đã có 2, 3 thế hệ, thậm chí là đến thế hệ thứ 4. Đó cũng là một điểm riêng trong hoạt động của Hội hiện nay. Với tư cách một người trẻ tham gia Hội từ 10 năm nay, tôi rất lạc quan về sự phát triển của Hội vì Hội đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng đến nay vẫn đứng vững và phát triển.

Với nguồn lực từ nhiều thế hệ của Hội cũng như các thế hệ mới từ Việt Nam sang, tôi nghĩ rằng hoạt động của Hội sẽ tiếp tục được tiếp nối. Quan trọng nhất đối với tôi, con đường mà Hội đã đi trong 100 năm vừa qua, lý tưởng vì Việt Nam luôn là điều gắn kết lớn nhất. Lý tưởng đó có thể là vì sự độc lập của đất nước, có thể là vì sự thống nhất nước nhà, vì sự phát triển trong thời kỳ khó khăn. Lý tưởng cụ thể trong giai đoạn hiện nay của Hội người Việt Nam tại Pháp là gì sẽ là đề tài được các thế hệ trẻ thảo luận sôi nổi và đưa ra các giải pháp. Tuy nhiên, nguồn lực để phát triển Hội sẽ là chắn chắn và ổn định”.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào Việt Kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước, tổ chức triển lãm ảnh “100 năm hoạt động và sinh hoạt” và giới thiệu cuốn sách “Một thế kỷ - Một chặng đường”. Đây là các tư liệu quý giá, tái hiện các hoạt động của Hội từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo, cho đến khi đất nước được thống nhất, bước vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mọi mặt, giữ vai trò ngày càng chủ động và tích cực trên các diễn đàn quốc tế./.

Theo vov