Hiện trường vụ án dược đăng tải trên kênh King5. 

Theo báo cáo của cảnh sát Seattle, bà Nguyễn Mỹ-Linh, 45 tuổi, bị một tên cướp giật ví vào tối 15/12 khi đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà. Bà Mỹ-Linh giằng lại chiếc ví thì bị tên cướp rút súng bắn nhiều phát. Ngay sau đó, bà được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời vì thương tích quá nặng.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân có chồng và một con trai 15 tuổi. Kẻ nổ súng vẫn còn lẩn trốn và các nhà điều tra đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhân chứng, và video giám sát để có thể xác định danh tính thủ phạm.

Theo cảnh sát Seattle, ngày càng có nhiều cư dân gốc Á ở phía Nam Seattle bị cướp giật kiểu này trong năm nay. Ban đầu, họ bị cướp đồ trang sức, nhưng giờ đây bọn cướp nhằm vào ví và tiền mặt của nạn nhân. Hôm 16/12, báo mạng "SeattlePI" dẫn lời Trợ lý cảnh sát trưởng Robert Merner nói rằng đây là vụ giật ví đầu tiên dẫn tới thương vong tại thành phố này.

                                                                                                       Theo Thế giới và Việt Nam