Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (đứng giữa) thăm gian hàng của bà con cộng đồng người Việt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)

Sau phần phát biểu và giới thiệu đôi nét của Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng về tình hình hoạt động kinh doanh chung của bà con cộng đồng người Việt Nam tại khu thương mại Đồng Xuân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết sau khi đi thăm các gian hàng của bà con người Việt tại khu thương mại Đồng Xuân, ông vô cùng phấn khởi trước sự phát triển lớn mạnh từng ngày và hội nhập tốt của kiều bào Việt Nam tại Đức.

Ông đánh giá cao những tình cảm và sự đóng góp của bà con cộng đồng người Việt tại Đức dành cho quê hương đất nước. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy người Việt ở Đức có cuộc sống ổn định và làm ăn phát triển. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng cho biết qua chuyến công tác lần này, quan hệ hai nước Việt Nam và Đức đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang từng bước cải thiện. Ông khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đức đều đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự hợp tác và đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo như trước đây

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc theo lời mời của phía Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Quốc Vụ khanh đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức./.

Theo vietnamplus.vn