Trình diễn thời trang truyền thống tại Lễ hội năm 2018. (Nguồn: BTC)

Đây là lần thứ ba Lễ hội chúng ta là một - We are together được tổ chức tại Hàn Quốc với mong muốn đem đến nhiều trải nghiệm văn hoá khác nhau cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tai đây.

Nếu hai năm trước chỉ được tổ chức trong một ngày, thì Lễ hội năm nay được mở rộng trong hai ngày với nhiều hoạt động đa dạng như: các gian hàng ẩm thực - văn hóa - du lịch, các trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc, các hoạt động thi đấu gia đình và đồng đội, cuộc thi tài năng của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc...

Đáng chú ý là chương trình trình diễn thời trang áo dài - Hanbok đầy màu sắc của nhà thiết kế thời trang áo dài Lan Hương và nhà thiết kế Hanbok Park Mi–yeon, chương trình ca nhạc với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng đang hoạt động tại Việt Nam và Hàn Quốc...

Được Bảo hiểm DB (Hàn Quốc) và Bảo hiểm Bưu điện PTI (Việt Nam) tài trợ, Lễ hội chúng ta là một - We are together là sáng kiến nhằm mang lại cho cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc một không gian để gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc và truyền tải văn hóa Việt Nam đến Hàn Quốc. Lễ hội năm nay sẽ do Hiệp hội kinh tế và văn hóa Việt Hàn (KOVECA) chủ trì, Insight Creative tổ chức và được Thành phố Suwon hỗ trợ...

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ thông tin về Lễ hội. (Ảnh: A.B)

Tại buổi họp báo chiều 16/4, ông Kim Kang Wook đến từ Bảo hiểm DB nhấn mạnh Lễ hội góp phần kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức hy vọng người Việt Nam và người Hàn Quốc sẽ cùng nhau chia sẻ văn hóa, công việc và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Thông thống kê hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, chủ yếu là phụ nữ di trú kết hôn, người lao động và du học sinh. Năm ngoái, lễ hội này đã thu hút khoảng 1.000 người tham dự và năm nay số lượng người tham dự được kỳ vọng sẽ tăng hơn nhiều khi tổ chức tại Suwon.

                                                                                                                                    Theo Thế giới và Việt Nam