Sơn La vừa xuất khẩu 30 tấn xoài đầu tiên sang thị trường Mỹ, trong khi hơn 2 tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sau khi sang Nhật Bản đã được tiêu thụ hết tại hệ thống siêu thị ở Tokyo.
nhieu trai ngon cua viet nam
Lô hàng 2 tấn vải thiều tươi của tỉnh Bắc Giang đã tới Nhật Bản an toàn trong ngày 20/6. (Ảnh: nongnghiep.vn)
nhieu trai ngon cua viet nam
Hai tấn vải thiều sang Nhật Bản đã được bán hết sạch với giá 600.000 đồng/kg. (Ảnh: MOIT)
nhieu trai ngon cua viet nam
Ông Soichi Okazaki, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH AEON, đánh giá cao chất lượng vải thiều của Việt Nam. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
nhieu trai ngon cua viet nam
Mỗi hộp được đóng gói khoảng 200 gram với giá 500 yen Nhật. (Ảnh: Bộ Công Thương)
nhieu trai ngon cua viet nam
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang vào chính vụ.
nhieu trai ngon cua viet nam
Năm nay, thời tiết không thuận lợi khi mưa đá, nắng gắt nhưng sản lượng vải thiều Lục Ngạn dự kiến vẫn đạt 85.000 tấn, trong đó có 20.000 tấn vải chín sớm, 65.000 tấn vải thiều.
nhieu trai ngon cua viet nam
Những lô vải thiều tươi của Lục Ngạn xuất khẩu sang Nhật Bản được người tiêu dùng ưa chuộng.
nhieu trai ngon cua viet nam
Sơn La vừa xuất khẩu 30 tấn xoài đầu tiên sang thị trường Mỹ.
nhieu trai ngon cua viet nam
Với 30 tấn xoài được xuất khẩu sang thị trường Mỹ - một trong những thị trường khó tính và đầy tiềm năng, là một tín hiệu vui cho thị trường xuất khẩu nông sản huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La.
nhieu trai ngon cua viet nam
Nông dân Sơn La phấn khởi khi xoài được xuất khẩu sang nhiều nước./.

 

Theo VOV