Cẩm Đan sinh năm 2002, quê Châu Đốc, An Giang, là một trong những gương mặt được đánh giá cao, thu hút lượng fan lớn từ vòng hồ sơ.

 

Thí sinh giảm 10 kg trong một tháng, từ hơn 60 kg xuống còn khoảng 50 kg trước khi đi thi nhan sắc. Với chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm, cô gái sinh năm 2002 cho biết hài lòng về ngoại hình hiện tại.

 

Người đẹp cho biết tự tin ở mái tóc ngắn, hàng lông mày rậm, mắt sâu và đôi môi dày. Nhiều bình luận trên fanpage Hoa hậu Việt Nam cho rằng
cô đáp ứng với các tiêu chuẩn sắc đẹp mới của thế giới.
Các chuyên trang nhan sắc Việt dự đoán cô tiến sâu đến Top 5. Đây cũng là mục tiêu cô đặt ra trong đêm chung kết. Tuy nhiên, cô gái An Giang gặp trở ngại về khả năng trình diễn trên sân khấu.
Vì điểm yếu này, người đẹp chưa tỏa sáng trong đêm thi bán kết.
Thí sinh cho biết không buồn khi bị chê và cố gắng rút kinh nghiệm từ những góp ý của khán giả trên mạng xã hội.

 

Trong phần thi "Người đẹp Biển", cô thể hiện sự tiến bộ sau thời gian luyện tập.

 

Cẩm Đan yêu thích gam màu trắng và thường xuyên diện tông này trong cuộc thi. Cô kể khi sắp vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, trong vali của cô chỉ có ba bộ váy.
Cô được người chị họ cho 1,5 triệu đồng làm kinh phí đi thi và được một người anh giúp đỡ về trang phục.

 

Cô là một trong những thí sinh được khán giả đánh giá có gương mặt khả ái nhất cuộc thi.

 

Cẩm Đan để tóc dài thời học cấp 3. Nhiều người nhận xét mái tóc ngắn hợp với gương mặt cô hơn.

 

Ở tuổi 18, người đẹp đã được một số cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh. Cẩm Đan được xem là một ẩn số trong đêm chung kết.
Nếu thể hiện bứt phá, cô có thể là đối thủ mạnh của nhiều ứng viên sáng giá hiện nay như Phương Quỳnh, Ngọc Thảo, Thu Phương, Đỗ Thị Hà, Hải My...

Theo vnexpress