Sáng 30/3, Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh làm lễ tốt nghiệp đại học. Lễ tốt nghiệp của người đẹp sinh năm 1998 vốn được lên kế hoạch tổ chức sớm hơn,
nhưng Đại học RMIT quyết định lùi ngày làm lễ vì lo ngại tình hình dịch Covid-19.

 

Á hậu Phương Anh là cử nhân kinh doanh, thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin. Người đẹp 23 tuổi tốt nghiệp với số điểm 3.5/4.0, đạt vị trí thủ khoa đầu ra của ngành học.
Ngoài ra, Phương Anh còn có tên trong top 15% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất của ngành từ trước đến nay.

 

Trước đó, trong buổi trò chuyện với Zing, Á hậu Phương Anh cho biết cô dự định gửi hồ sơ xin việc vào một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, mong muốn
theo đuổi công việc thiên nhiều về thông số kỹ thuật và nghiên cứu. Cô cũng khẳng định tiếp tục theo đuổi bậc học cao hơn sau khi hoàn thành trách nhiệm của một á hậu.

 

Phương Anh từng đậu thủ khoa khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Cô còn đạt giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016 cũng như được
tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP.HCM. Cô còn nói thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

 

Nói về bí quyết học tập, Phương Anh cho biết cô không tự đặt áp lực cho bản thân, đồng thời chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn.
Ngoài thời gian học trên trường, người đẹp sinh năm 1998 không học thêm nhiều, thay vào đó dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa như chụp ảnh, vẽ tranh...

 

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết cô có anh trai và chị gái đều là học sinh giỏi cấp quốc gia, nên cũng gặp một số áp lực.
Tuy nhiên, áp lực trên không quá lớn và gia đình cũng không ép buộc cô phải đạt được thành tích tương tự hoặc hơn anh chị.

 

Với thành tích học tập tốt, nền tảng kiến thức rộng, người hâm mộ hy vọng Á hậu Phương Anh sẽ giành được thứ hạng cao trong

cuộc thi Miss International 2021 tại Nhật Bản vào tháng 10.

 

Theo Zing