Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Tổng công ty Sữa Việt Nam, là điển hình
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi.


Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) - Ngày truyền thống thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 3/6/2018 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
 
Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời lêu gọi thi đua ái quốc năm 2018, 70 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc ở nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau được tuyên dương, trong đó có 15 gương mặt nữ tiêu biểu.

Đây là những tấm gương góp phần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, theo tinh thần Nghi quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Danh sách 15 nữ điển hình tiên tiến sẽ được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 70 năm:
 

1- Chị Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX Tân Thành, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

2- Bà Thị Mương, người dân tộc Stieng, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; 

3- Bà Phạm Thị Ánh Hồng, Phó giám đốc trung tâm cấp cứu, Sở Y tế TP Đà Nẵng; 

4- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng, trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang; 

5- Em Tạ Bích Nhân, học sinh trường THCS Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

6- Chị Y Byen, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; 

7- Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Giáo sư - Bác sĩ, nguyên Giám đốc bệnh viện Từ Dũ, Sở Y tế TP.HCM, anh hùng lao động; 

8- Bà Phạm Thị Vách, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, anh hùng lao động; 

9- Chị Phạm Thị Tố Vui, giáo viên trường Tiểu học Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; 

10- Bà Trần Thị Chích, cán bộ hưu trí, khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; 

11- Bà Trần Thị Nguyệt, trường THPT chuyên Thái Nguyên; 

12- Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Tổng công ty Sữa Việt Nam; 

13- PGS.TS Đinh Thị Bích Lân, cán bộ nghiên cứu, Viện công nghệ Sinh học, Đại học Huế; 

14- Bà Nguyễn Minh Hằng, quyền Vụ trưởng, Vụ Đa phương, Bộ Ngoại giao; 

15- Em Vũ Nguyệt Minh, học sinh Nhạc viện TPHCM. 

(Theo tài liệu Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương)

Theo Phunuvietnam.vn