Đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự lễ mít tinh có đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chí Xi-xảy Lư-đệt-mun-sỏn, Uỷ viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cùng khoảng 1.000 đại biểu đại diện Hội phụ nữ các bộ, ngành, địa phương của 2 nước, nhân dân và phụ nữ các bộ tộc Lào...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ các bộ tộc Lào đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Là những tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của hai tổ chức là phát huy vai trò của phụ nữ hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, hai Hội sẽ đánh giá việc thực hiện Thoả thuận hợp tác giai đoạn trước và tiến tới ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới 2017-2022.

Nhân dịp này, đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trao Huân chương Tự do hạng Hai cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Cùng với lễ mít tinh trọng thể, đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam đã tham quan Triển lãm ảnh về mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước và tham dự lễ buộc chỉ cổ tay, thể hiện sự hiếu khách và thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.

Đây là các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu hữu nghị giữa phụ nữ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 4 đến 16/9/2017.

Đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (thứ 3 từ trái sang) cùng Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) và Uỷ viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn (bìa phải) tham quan triển lãm ảnh về mối quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Tham gia đoàn có gần 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh giáp biên giới và các tỉnh/thành kết nghĩa với Lào, Campuchia cùng một số cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam.

Hoạt động này nhằm đánh dấu chặng đường phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội LHPN Lào và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Campuchia.

                                                                      Minh Hương