Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga


Tháp tùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh còn có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo khác.

Trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vui và vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sang Nga công tác và đến thăm cán bộ, nhân viên ĐSQ, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Chuyến thăm của Phó Chủ tịch ngay sau chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cơ quan đại diện ngoại giao cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước một số nét chính về tình hình hoạt động của cơ quan đại diện, những nỗ lực và kết quả đạt được trên các mặt công tác về ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa... Đại sứ khẳng định, các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến Nga đã và đang không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang công tác tại Nga. Bà con cộng đồng dù sống ở xa Tổ quốc vẫn thường xuyên dõi theo tình hình phát triển của đất nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng và ổn định cuộc sống ở nước sở tại, nỗ lực góp phần mình vào công tác ngoại giao nhân dân, vun đắp cho tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Nga.

Gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên ĐSQ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó Chủ tịch nước vui mừng khi thấy bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn gắn kết, đùm bọc lẫn nhau, hội nhập tốt với sở tại, giữ gìn truyền thống và hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo tới cộng đồng những thành công trong phát triển kinh tế của đất nước, nhất là trong 8 tháng qua. GDP cả nước tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 7%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 10 tỷ USD, đón hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, riêng khách Nga là 600.000 người. Số doanh nghiệp mới được thành lập từ đầu năm đến nay là 80.000, 20.000 doanh nghiệp vượt qua khó khăn, quay trở lại hoạt động. Việt Nam cũng tổ chức thành công vang dội Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng thông tin tới cộng đồng về những thành quả của đất nước trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Về mối quan hệ Việt - Nga, Phó Chủ tịch nước vui mừng trước những thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục mà hai nước đã đạt được. Phó Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh về hợp tác kinh tế và tin tưởng rằng, hai nước sẽ vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu về trao đổi thương mại là 10 tỷ USD vào năm 2020.

Thay mặt cán bộ nhân viên ĐSQ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh chân thành cảm ơn Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã đến thăm, nói chuyện về tình hình đất nước với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh hứa sẽ cùng tập thể cán bộ tiếp tục làm tốt vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao tại Nga, hỗ trợ cộng đồng phát triển vững mạnh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga ngày càng bền chặt.

Theo Thế giới và Việt Nam