Tại sự kiện công chiếu phim "Mulan" ngày 3/9, trang Popsugar nhận xét Lana Condor như nữ chiến binh khi diện jumpsuit Antonio Berardi xẻ ngực sâu, đính hạt vàng, tay áo kimono cách điệu. Diễn viên tạo kiểu tóc uốn xoăn nhẹ, phối trang sức kim cương Lark and Berry. Ảnh: Shutterstock.
 
Hồi tháng ba, cô ghi điểm phong cách với áo len phối quần baggy và boots da đen, nhấn vào áo khoác quá khổ màu vàng tươi khi dự sự kiện ở quận Brooklyn (New York, Mỹ). Ảnh: SplashNews.

 

Tại tiệc Vanity Fair Oscar Party 2020, Lana Condor lăng xê đầm dạ hội của Jenny Packham, nhấn vào chất liệu voan đen, tay bồng, xẻ ngực. Ảnh: Shutterstock.

Tại ra mắt phim "To All The Boys 2: P.S. I Still Love You", sao gốc Việt diện váy chấm bi Valentino có tay áo quá khổ, nhấn eo với thắt lưng bản to cùng thương hiệu. Cô mix-match thêm giày gót nhọn Christian Louboutin để "ăn gian" chiều cao 1,57 m, buộc tóc cao với dây nhung gắn cườm. Ảnh: FilmMagic.

Lana Condor chọn váy lụa đen, thêu hoa văn trắng và cách điệu tay áo, phối giày Jimmy Choo dự thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2020. Ảnh: Shutterstock.

Tại Lễ trao giải InStyle 2019, Lana uốn tóc xoăn nhẹ, khoe vai trần với đầm quây hoa tím Kate Spade. Ảnh: Shutterstock.

Cô chọn set váy áo ngắn Alice McCall, giày Jimmy Choo đỏ đậm tại Lễ trao giải MTV Movie và TV 2019. Ảnh: WireImage.

Cô mix-match quần ống rộng Jonathan Simkhai với crop-top Giamba trên thảm đỏ Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019. Truyền thông khen cô có nụ cười tươi, mái tóc đen và gương mặt đậm chất Á Đông. Ảnh: Shutterstock.

Lana diện quần jeans áo thun, kết hợp sandalss hồng, tạo phong cách trẻ trung đúng tuổi trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019. Ảnh: Shutterstock.

Ở tiệc Vanity Fair Oscar Party năm ngoái, cô mang không khí mùa xuân với thiết kế in hoa Dolce & Gabbana, phối giày đế đỏ Christian Louboutin. Ảnh: Shutterstock.

Cô chọn đầm in hình rồng nhiều màu, đậm chất phương Đông của Balmain, kết hợp sandals đen Jimmy Choo tại ra mắt phim "Alita: Battle Angel". Ảnh: Startraksphoto.

Lana Condor (Trần Đồng Lan) sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi. Năm 2013, cô học sân khấu ở trường kịch nghệ California. Xuất thân từ diễn viên múa và có lối diễn xuất tự nhiên, cô lập tức được trao vai dị nhân Jubilee trong bom tấn X-Men: Apocalypse (2016) và vụt sáng thành sao nhờ series "To all the boys I've loved before". Ảnh: Seventeen Mexico.

Theo vnexpress