Nguyễn Thu Uyên tặng hoa ông Kim Jong-un. Ảnh: Hữu Khoa
11h30 trưa 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó hơn hai tiếng, khi bước xuống từ đoàn tàu bọc thép ở ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), ông được chào đón bởi đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam và nhận bó hoa từ Nguyễn Thu Uyên, sinh viên năm nhất ngành Tiếng Trung, Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Dù chỉ xuất hiện trên kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc vài giây, thậm chí không nhìn rõ mặt, Thu Uyên nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. "Em rất bất ngờ khi được chọn làm đại diện cho học sinh, sinh viên Lạng Sơn tặng hoa ngài Kim Jong-un và càng bất ngờ hơn khi mọi người dành cho mình nhiều sự quan tâm đến thế", Uyên nói.

Nữ sinh xứ Lạng nhận được thông tin trở thành người tặng hoa cho ông Kim Jong-un vào hôm qua, sau khi nhà trường lựa chọn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn. Cô gái sinh năm 2000 cho rằng việc tham gia đội văn nghệ xung kích, thường xuyên góp mặt trong hoạt động phong trào ở trường giúp em được chú ý. 

Thu Uyên là sinh viên năm nhất ngành Tiếng Trung. Ảnh: NVCC
Lo lắng nhưng Uyên cũng cảm thấy may mắn khi được chọn. Từ chiều qua, em bắt đầu tập luyện, duyệt chương trình để chuẩn bị cho buổi đón tiếp. Tự chọn chiếc áo dài trắng thêu họa tiết, nữ sinh hy vọng đem hình ảnh, vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam đến với nhiều người hơn. 

Có mặt ở ga Đồng Đăng từ 5h30 sáng nay, Uyên chia sẻ luôn cảm giác hồi hộp cho đến khi đứng trước mặt lãnh đạo Triều Tiên. "Em thấy ông rất thân thiện, có sức thu hút đặc biệt. Em hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn bằng tiếng Triều Tiên từ ông", Uyên chia sẻ.

Nguyễn Thu Uyên là thành viên đội văn nghệ xung kích Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Ảnh: NVCC
Trò chuyện với các quan chức Việt Nam, ông Kim Jong-un nói: "Tôi đã đi qua chặng đường hơn 3.000 km đến Việt Nam và rất cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tiếp chu đáo, nồng hậu". 

Từ sự kiện đón tiếp Chủ tịch Kim Jong-un, Uyên cho biết có thêm động lực để học tập, trở thành phiên dịch viên giỏi và có cơ hội gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới trong tương lai.

                                                                                                                         Theo vnexpress