Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ
Chiều nay, 22/1, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Trong chương trình "Xuân đoàn kết - Tết biên cương", nhiều hoạt động đã được tổ chức, từ việc góp phần chăm lo thiết thực đời sống của nhân dân như trao tặng các công trình dân sinh, trao tặng Mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh, tặng quà cho gia đình chính sách, cho phụ nữ nghèo; đến những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đặc biệt các hoạt động hướng tới tạo tính bền vững được chú trọng như đầu tư mô hình sinh kế, hướng dẫn cách làm ăn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, trao tặng tủ sách…

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức đã có năm 2018 thành công với 110 xã nhận được sự hỗ trợ xuất phát từ chính nhu cầu của phụ nữ biên giới như mô hình sản xuất, mái ấm tình thương, công trình phúc lợi, tập huấn nâng cao kiến thức… Tổng nguồn lực huy động từ xã hội đến nay ước tính được trên 37 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hộ nghèo vùng biên cương
Tuy nhiên, đời sống của nhân dân, của phụ nữ vùng biên giới vẫn còn khó khăn; nhiều vấn đề vẫn đang tồn tại như đói nghèo, mù chữ, trình độ nhận thức hạn chế, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tảo hôn… Để góp phần giải quyết những vấn đề này, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, Chủ tịch Hội LHPNVN kêu gọi sự chung sức, chung lòng của cả cộng đồng cùng đồng hành, hỗ trợ phụ nữ vùng biên vươn lên, giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” đã trao tặng quà cho đại diện 30 hộ gia đình tại bản La Lay, huyện Samuoi - nước CHDCND Lào; đồng thời trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo, nhằm giúp các em vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành tặng 150 suất học bổng và Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Chương trình cũng trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già làng trưởng bản nhân dịp Tết đến xuân về.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh và Bộ chỉ Huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phát động chương trình “Gói bánh chưng - Trao yêu thương đến với biên cương” trong cán bộ, chiến sỹ biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, 500 cặp bánh chưng được trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã: A Bung, A Ngo và Pa Nang huyện Đăkrôngvà nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng dành tặng mô hình sinh kế, công trình an sinh tạo động lực cho các xã biên giới chủ động phát huy nội lực, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần bảo vệ an ninh biên giới quốc  gia. Trong đó Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng 50 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 5 xã trong chương trình; TƯ Hội LHPNVN tặng 2 mô hình sinh kế, 4 máy tính và quà Tết; Hội LHPN TPHCM hỗ trợ 2 xã A Bung và A Ngô số tiền 890 triệu đồng trong giai đoạn 2018 - 2020….


                                                                                                                                                                               PV