Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Đại hội


Trong không khí phụ nữ cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ sáng sớm, hơn 1.100 đại biểu chính thức nô nức về dự đại hội trong không khí tưng bừng, phấn khởi và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Đặc biệt, trong phiên khai mạc sáng 7/3, tới dự Đại hội có các lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân là đại biểu mời tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Qua đó, cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước tới phong trào phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thân mật bắt tay các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thân mật bắt tay các đại biểu.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội có 25 người, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân

Phát biểu khai mạc, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI Nguyễn Thị Thu Hà, nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, Hội LHPNVN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức Hội; đoàn kết, vận động, tập hợp, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Từng cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đại hội có chủ đề : “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập” 


Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2012-2017; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”.

Hơn 1.100 đại biểu phụ nữ ưu tú đại diện cho phụ nữ cả nước về dự Đại hội.  


                                                                                         Nhóm PV