Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hungary Áder János.

Thông báo về kết quả hội đàm vừa diễn ra vào sáng 10/4 giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh,Việt Nam và Hungary có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với bề dày 67 năm; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nư­ớc và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước ngày nay.

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Áder János, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016- 2018 và cam kết ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021. Việt Nam khẳng định ủng hộ Hungary vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2019. Hai nước thực hiện cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng thống và Nhà nước Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định và hòa nhập xã hội sở tại; đồng thời đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Tổng thống Hungary Áder János bày tỏ vui mừng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; khẳng định, Hungary luôn coi trọng vai trò của cộng đồng người Việt Nam và những người đã từng học tập tại Hungary, mong muốn những người Việt Nam đã và đang sinh sống, học tập tại Hungary tiếp tục góp phần kết nối và thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai đất nước. Nhận xét những người Việt Nam trước đây đã đặt ra “thước đo” rất cao khi học tập tại Hungary, thậm chí có thể hát rất hay những bài hát dân ca của Hungary, Tổng thống Áder János cho rằng, phát huy những kết quả tốt đẹp đó, trong tương lai giới trẻ Việt Nam tiếp tục nối tiếp cha anh trong việc tìm hiểu nhiều hơn văn hóa Hungary, cũng như học tập, trau dồi kiến thức.

Trong hợp tác hai nước, Tổng thống Hungary cho biết, vào năm 2014, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã chứng kiến một số văn kiện hợp tác được ký kết. Tổng thống Áder János mong muốn dựa trên kết quả triển khai, hai bên cần rút ra kinh nghiệm để các văn kiện này được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến, nhất trí với ý kiến nhận xét của Tổng thống Áder János về các văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ chỉ đạo rà soát, giám sát nhằm góp phần thúc đẩy quá trình triển khai tốt hơn. Cùng với đó, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hungary trong vấn đề bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải- những lĩnh vực mà Hungary có nhiều kinh nghiệm.

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Hungary Orbán Viktor, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hai bên đã thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, trong đó có trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Đây là những nội dung thiết thực nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai bên cũng đã thống nhất tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích thiết thực của hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Hungary Orbán Viktor.

Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor chúc mừng về kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội đồng thời khẳng định, Hungary luôn coi trọng việc thúc đẩy phát triển hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa Hungary và Việt Nam được thể hiện qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và tạo được sự tin cậy chính trị lẫn nhau. Nhấn mạnh, Hungary coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Orbán Viktor cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế của Hungary còn khó khăn nhưng vẫn dành 440 triệu euro tín dụng hỗ trợ Việt Nam vì muốn tập trung vào phát triển với quốc gia có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống.

Hoàng Hoa (Nguồn: quochoi.vn); Ảnh: Trọng Đức