Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên sân tập ngày 3/4.

Trên đây là đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 4 trận, ghi 27 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần. Kết thúc chuyến tập huấn ở Đức với 2 trận đấu tập cùng các "quân xanh" chất lượng bằng kết quả hòa 1 - 1 với đội nữ Bayern Munich và thắng đội nữ Monchengladbach 11 - 0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bay thẳng sang Jordan, địa điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 từ ngày 2/4.

Sau khi nghỉ ngơi, chiều 3/4, đội có buổi tập chính thức đầu tiên tại đây. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện tại Amman (Jordan) trước khi có trận ra quân gặp tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 7/4 tới.

Trong khi đó, đánh giá về chuyến tập huấn 10 ngày tại Đức trước khi di chuyển sang Jordan, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi có 10 ngày tập huấn tại Đức, thu được thành quả rất tốt, rất mỹ mãn. Tôi rất ưng ý về thời tiết, sân bãi tập luyện và vấn đề ăn uống, rất phù hợp với đội tuyển nữ chúng ta. Đội tuyển Việt Nam cũng được thi đấu với 2 đội có thứ hạng cao tại giải Đức, nhưng đối tượng cũng xen kẽ cả trẻ và già chứ không phải là đội mạnh.

Vì vậy, việc đội có 1 trận hòa và 1 trận thắng cũng là bình thường. Ban huấn luyện chúng tôi sẽ gặp từng nhóm để động viên tinh thần các vận động viên. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ làm tốt. Chúng ta cũng phải học tập đội tuyển bóng đá nam U23, họ cũng được đánh giá là rất yếu trong bảng nhưng các bạn ấy đã làm nên lịch sử".

Mặc dù trải qua hành trình di chuyển từ Đức sang Jordan và chỉ có buổi tập thể lực duy nhất trước khi bước vào bài tập chính thức nhưng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu hồi phục tốt, nhanh chóng thích nghi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng gia tăng khối lượng bài tập để các tuyển thủ làm quen với khối lượng vận động, sẵn sàng cho trận ra quân gặp Nhật Bản.

Theo Thế giới và Việt Nam