Ngoài danh hiệu Người đẹp Hoa Ban năm 2019, Lò Thị Vui còn đạt được danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái nhất do Ban Tổ chức trao tặng.


Lò Thị Vui, sinh năm 1998, Dân tộc Thái, quê ở bản Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.


Cô hiện là sinh viên năm thứ ba, khoa Tiểu học mầm non, ngành Giáo dục mầm non, hệ Cao Đẳng – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Trong quá trình học tập tại trường, Lò Thị Vui được đánh giá là sinh viên có ý thức học tập tốt, rèn luyện tốt.

Cô là người nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện.

Lò Thị Vui có chiều cao 167cm, nặng 47Kg, số đo các vòng: 85 - 61 - 90.Cô có sở thích đọc sách để nâng cao kiến thức trong cuộc sống.

Rất thích múa hát...

... và đi du lịch, khám phá thiên nhiên.


Người đẹp Hoa Ban năm 2019 Lò Thị Vui chia sẻ: “Dự định sau này của em là sẽ cố gắng trở thành một hướng dẫn viên du lịch để quảng bá về những nét đẹp, phong tục tập quán văn hóa của khu vực Tây Bắc, em sẽ cố gắng tuyên truyền, học hỏi thêm kiến thức của mình để thu hút du khách đến với Điện Biên nhiều hơn”./.

Theo vov