Cảnh cảnh sát khống chế nghi phạm tấn công bằng dao
ở thành phố Tây An chiều 22.6


Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 48 phút và đến 17 giờ, trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình, 
Nhân Dân nhật báo cho hay một nghi phạm tấn công ở trên và ngoài xe buýt, khiến 8 người bị thương nặng. Trên tài khoản này còn đăng đoạn ghi hình chiếu cảnh nghi phạm bị cảnh sát khống chế.
Ngoài ra, báo địa phương Huashang Bao dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay nghi phạm bắt đầu tấn công người ngồi trên xe buýt, kể cả tài xế, trước khi xuống xe và tấn công những người gần đó.
Đến 22 giờ 48 phút cùng ngày, trang tin Sina.com.cn đưa tin 2 người trọng thương đã không qua khỏi và còn 8 người bị thương.
Tấn công bằng dao không phải hiếm xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Hồi tháng 4, một thanh niên 28 tuổi đã đâm chết 9 học sinh và làm bị thương 10 người khác tại một trường trung học cơ sở ở Thiểm Tây, nơi hung thủ từng bị bắt nạt, theo tờ South China Morning Post.
Hồi tháng 1.2017, một vụ tấn công bằng dao cũng đã xảy ra tại một trường mẫu giáo tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khiến 11 trẻ bị thương.

Theo Thanh niên 
Cảnh cảnh sát khống chế nghi phạm tấn công bằng dao ở thành phố Tây An chiều 22.6