Tú Chinh là tài năng trẻ sáng giá cự ly ngắn của điền kinh Việt Nam

Thành tích trên của Tú Chinh đều vượt qua tấm HCV ở SEA Games 28. Điều này mang tới nhiều hy vọng cho điền kinh Việt Nam ở sân chơi khu vực, sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, trong chiều 12/6, Lê Tú Chinh xuất sắc đoạt HCV nội dung 100m nữ tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng. VĐV sinh năm 1997 phá sâu kỷ lục cá nhân khi về đích với thành tích 11,47 giây. Thành tích này vượt xa mốc 11,76 giây mà VĐV Kayla Richardson (Philippines) đạt được để giành HCV SEA Games 28.

Ở hai kỳ SEA Games trước đó, hai VĐV đoạt HCV 100m là Vũ Thị Hương (11,59 giây, năm 2013) và Unani (11,60 giây, năm 2011) cũng không thể có được thành tích tốt như Tú Chinh vừa thể hiện.

Chưa hết, bước sang nội dung 200m, Lê Tú Chinh tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng mới của điền kinh Việt Nam, khi về nhất với thành tích 23,52 giây, nhanh hơn người về nhì, một VĐV Singapore, tới 0,22 giây. Nếu so với VĐV giành HCV cùng nội dung 200m nữ tại SEA Games 2015 (23 giây 60), Tú Chinh chạy nhanh hơn 0,08 giây.

Như vậy, cả hai tấm HCV tại SEA Games 28 đều đã được tài năng trẻ Tú Chinh vượt qua, và cô đang trở thành niềm hy vọng rất lớn ở nội dung chạy ngắn của đội tuyển điền kinh Việt Nam, ở SEA Games 29.

                                                                                                        Theo Thế giới và Việt Nam