Sheikh Zayed nằm ở AbuDhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và được coi là chìa khóa để thờ cúng trong nước. (Photo: watchluke)



Nhà thờ Sheikh Zayed Grand Mosque được đặt theo tên của người sáng lập và tổng thống đầu tiên của UAE. (Photo: thererumnatura)


Có bốn ngọn tháp ở bốn góc của sân cao khoảng 107m (351 ft). Khoảng sân, với các thiết kế hoa, rộng khoảng 17.000 m2 (180.000 ft vuông), và đặc biệt là khảm đá cẩm thạch lớn nhất trên thế giới. (Photo: bernardjy)

Tổ hợp tòa nhà có kích thước khoảng 290m (950 ft), 420m (1.380 ft), có diện tích hơn 12 ha (30 mẫu Anh), không bao gồm cảnh quan bên ngoài và bãi đậu xe. (Photo: amir_asani13)

Mọi người không bao giờ có thể không ngạc nhiên trước sự vĩ đại của một nhà thờ Hồi giáo như Sheikh Zayed. (Photo: aljvd)

Nhà thờ đủ lớn để chứa hơn 40.000 tín đồ. Sảnh cầu nguyện chính có thể chứa hơn 7.000 tín đồ. Có hai phòng cầu nguyện nhỏ hơn, mỗi phòng có sức chứa 1.500, một trong số đó là phòng cầu nguyện nữ. (Photo: benosaradzic)

Theo nudoanhnhan