Ở phần thi phụ tối 31/7, trong 39 thí sinh, ban giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chọn top 5 gồm: Nguyễn Thị Thu Phương, Lương Thùy Linh, Phạm Thị Anh Thư, Trần Đình Thạch Thảo, Nguyễn Thị Thanh Khoa (thứ hai, từ trái sang).

Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2000, cao 1,73  m, số đo ba vòng 80-63-89 cm. Cô đăng quang cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019.

Lương Thùy Linh (quê Cao Bằng) cao 1,77 m, số đo ba vòng 88-68-92 cm. Cô được nhận xét có nét giống hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Phạm Thị Anh Thư cao 1,75m, số đo ba vòng 74-63-91 cm, từng thi Hoa khôi áo dài 2016.

Trần Đình Thạch Thảo sinh năm 1997, từng đoạt Á khôi Miss Photo 2017.

Nguyễn Thị Thanh Khoa hiện là người mẫu tự do tại TP HCM. Trước khi đến Miss World Việt Nam, cô đăng quang Hoa khôi Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech). Người đẹp từng dự thi Hoa khôi Áo dài 2016 nhưng rút lui trước chung kết. Cô là học trò của siêu mẫu Hà Anh.

39 thí sinh tiếp tục rèn hình thể, kỹ năng chuẩn bị cho chung kết ngày 3/8 tại Đà Nẵng. Họ sẽ thi các phần phụ gồm: Người đẹp biển, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông...

Hoa hậu Mai Phương Thúy (trái), Hà Kiều Anh (thứ hai từ trái sang) là giám khảo cuộc thi năm nay. Chương trình do Hoàng Nhật Nam tổng đạo diễn. Thí sinh đoạt vương miện có thể được cử thi Hoa hậu Thế giới 2019.

Theo vnexpress