Làng cổ Shirakawa-go nằm ở chân núi Haku-san, tỉnh Gifu, miền TrungNhật Bản, được UNESCO công nhận là di sản văn thế giới năm 1995.
Ngôi làng có hơn 100 ngôi nhà được xây dựng cách đây hàng trăm năm theo phong cách kiến trúc Gassho-zukuri, có nghĩa là “chắp tay cầu nguyện”. 
Phần mái nhà được lợp bằng cỏ tranh hoặc rơm. Mỗi bên mái dày 50 cm để chống đỡ tuyết và cái lạnh trong mùa đông. 
Chúng ghép vào nhau giống như động tác chắp tay khi cầu khấn.
Kiến trúc này cũng phần nào thể hiện được tính cần cù, chịu khó, kỹ lưỡng và mực thước trong cách làm của người Nhật từ hàng trăm năm trước.

Thời tiết ở làng Shirakawa-go có 4 mùa với các màu sắc rõ rệt nên dù đến đây vào thời gian nào bạn cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp như chốn cổ tích của nó.
Đến Shirakawa-go vào mùa xuân, du khách sẽ được ngắm nhìn ngôi làng xinh đẹp giống như cô gái nhỏ vui tươi với thời tiết ấm áp và muôn hoa khoe sắc.
Để phục vụ du khách, ngôi làng này cũng có khá nhiều nhà trọ. 
Để đến đây, du khách có thể đi tàu Shinkansen từ ga Tokyo tới Toyama theo tuyến Hokuriku, mất khoảng hơn 2 tiếng để tới ga Toyama (vé tàu tuyến này phải đặt trước). Từ đây, du khách tiếp tục đi xe bus đến Shirakawa-go, mất khoảng gần 1 tiếng rưỡi. 


                                                                                                                                                              Theo VOV