Các đại biểu dự hội nghị
Tham dự hội nghị có bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Bà Bùi Thị Hồng - Trưởng ban Tổ chức, TƯ Hội LHPN Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban công tác phía Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội LHPN 7 tỉnh, thành gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khác với mọi năm, do Quy định của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đơn vị TPHCM sẽ không thuộc Cụm thi đua mà thay vào đó là sự góp mặt của tỉnh Ninh Thuận.

Về phía tỉnh có ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2019 trình bày dự thảo về Quy chế hoạt động năm 2019. Nội dung quy chế được thông qua trong hội nghị gồm: các quy định chung; tổ chức hoạt động, trách nhiệm và chế độ làm việc; mối quan hệ, bình xét thi đua; tổ chức thực hiện; chế độ hội họp, báo cáo; trách nhiệm của các thành viên trong cụm.

Trong năm 2019, Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành Đông Nam bộ tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương Hội. Cụ thể, Cụm thi đua Đông Nam bộ thông qua kế hoạch xây dựng các hoạt động nâng cao hiệu quả mô hình tập hợp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, phấn đấu giảm số cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ vào Hội xuống còn ít nhất 2 cơ sở cho mỗi tỉnh vào cuối năm.

Đồng thời, Cụm thi đua Đông Nam đặc biệt ưu tiên các hoạt động tuyên truyền, can thiệp, thay đổi nhận thức về hành vi an toàn cho phụ nữ, trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” theo chỉ đạo của Trung Ương Hội LHPN Việt Nam.

Theo kế hoạch, các đơn vị trong Cụm thi đua Đông Nam bộ sẽ tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết- Tết biên cương” tại đồng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Bên cạnh đó, Cụm còn vận động xây dựng mái ấm biên cương tặng hộ phụ nữ nghèo tại xã giáp biên cương của tỉnh Bình Phước và tổ chức tham quan mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên nhận định: Các tỉnh thành miền Đông Nam bộ là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Tổ chức, hoạt động Hội, phong trào phụ nữ được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Để phát huy tốt vai trò của Hội, các chị em cần quan tâm cụ thể đến từng vấn đề nổi cộm của địa phương. Qua đó, từng tỉnh sẽ xây dựng từng đề án riêng biệt phù hợp và thiết thực hơn. Trong quá trình làm việc, Hội LHPN tỉnh sẽ tùy theo vấn đề phát sinh tại địa phương để phản ánh tình hình, yêu cầu sự hỗ trợ của Trung ương Hội.

Cùng với các hoạt động trên, Hội LHPN các tỉnh thành trong cụm cần quan tâm mở rộng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe phụ nữ. Đặc biệt, quan tâm, hỗ trợ đồng hành cùng phụ nữ nơi biên cương. Mỗi tỉnh, mỗi địa phương tùy theo điều kiện nhưng cùng nhau hướng về biên cương hải đảo.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động và nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019.

                                                                                                                                                                 Đinh Thương