Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IMO 2019 - Ảnh L.A.V

Sáng nay, 20.7, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết thông tin từ Trưởng đoàn Việt Nam tham gia IMO - 2019 báo cáo: đội tuyển Olympic toán quốc tế lần thứ 60 - IMO 2019 Việt Nam tại Vương quốc Anh gồm 6 thành viên đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.

Với thành tích này, đoàn học sinh  Olympic toán quốc tế Việt Nam xếp thứ 7/114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, 2 huy chương vàng thuộc về các học sinh Nguyễn Nguyễn (Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thuận Hưng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

4 huy chương bạc thuộc về các học sinh: Vương Tùng Dương (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Khả Nhật Long (Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), Vũ Đức Vinh (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Phan Minh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Thầy trò đoàn Việt Nam tham dự IMO 2019 - Đoàn IMO 2019 Việt Nam cung cấp

Trong các học sinh, Vũ Đức Vinh (17 tuổi), là học sinh lớp 11 duy nhất trong đội tuyển và Phan Minh Đức lần thứ 2 tham gia đội tuyển sau khi đoạt huy chương bạc tại IMO 2018.

Đội tuyển đến từ Mỹ và Trung Quốc đồng hạng nhất với 227 điểm, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 226 điểm, Triều Tiên xếp thứ tư, Thái Lan đứng thứ 5, Nga thứ 6, Việt Nam thứ 7, Singapore thứ 8.

Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO năm nay là PGS - TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Phó trưởng đoàn là TS Lê Bá Khánh Trình.

Theo thanhnien