Trang phục làm từ vải thổ cẩm được các người mẫu trình diễn tại buổi họp báo. 

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng; đồng thời giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Đắk Nông trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố sự kiện ngày 27/11, tại tỉnh Đắk Nông, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhấn mạnh:“Lễ hội này là sự khởi động, bắt đầu cho sự khôi phục để gìn giữ bảo tồn văn hóa mà hiện nay đang trên đà mai một. Chúng tôi sẽ tìm những giải pháp cải tiến ứng dụng vào trong thời trang hiện đại để những nét hoa văn đó, cái hồn của người dân tộc được gửi gắm trên tấm vải của họ sẽ được các nhà thiết kế thời trang, thiết kế trên những trang phục mà sống được với thị trường, được nhiều người tiếp nhận. Được nhà thời trang có thể sử dụng như thế thì chúng ta mới tìm được hướng đi và phát triển về mặt kinh tế cùng với bảo tồn cho địa phương mình”.


Lễ hội gồm các hoạt động như: Triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm và không gian ẩm thực, Hội thảo văn hóa thổ cẩm Việt Nam, Lễ hội đường phố và Trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng.

Cũng dịp này, tại Gia Nghĩa sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông 2018 với sự tham gia của các tập đoàn kinh tế lớn. Dự kiến các đơn vị sẽ ký hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 100 nghìn tỷ đồng.

Theo VOV5