Bất chất giá lạnh, hàng nghìn người dân ở New York đổ tới bãi biển đảo Coney
để ngâm mình xuống làn nước giá lạnh trong lễ hội Polar Bear.

Trong ngày 1/1, nhiệt độ ngoài trời ở đảo Coney được ghi nhận khoảng -8 độ C, trong khi nhiệt độ nước biển là 3 độ C, thế nhưng vẫn có rất nhiều người háo hức tham gia lễ hội này.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ lễ hội lần này sẽ được dành ủng hộ cho hoạt động phát triển cộng đồng ở đảo Coney. Người dân Mỹ tin rằng, việc ngâm mình trong lòng đại dương vào mùa Đông là để thử khả năng chịu đựng, sự rắn rỏi và sức đề kháng của mọi người trước khi bắt đầu một năm mới. 

Đảo Coney nằm trên Đại Tây Dương và có khoảng 50.000 cư dân sinh sống. Lễ hội Polar Bear được bắt đầu tổ chức thường niên tại đây từ năm 1903.

Theo Thế giới và Việt Nam