Ảnh minh họa


Kết quả nghiên cứu do Viện GfK của Pháp công bố nhân dịp Triển lãm Sách Paris, diễn ra từ ngày 16-19/3, cho thấy thị trường xuất bản sách của nước này trong năm qua về cơ bản vẫn duy trì được sự ổn định, dù có giảm nhẹ so với năm trước đó.

Cụ thể, trong năm 2017, người Pháp đã mua tổng cộng 356 triệu cuốn sách, giảm 1% so với năm 2016. Doanh thu giảm 1,2% xuống gần 4 tỷ Euro (4,9 tỷ USD), trong đó truyện tranh về hành trình khám phá đất nước Italy của Asterix là cuốn sách bán chạy nhất với 1,6 triệu bản. Thị trường xuất bản sách của Pháp đã đạt mức đỉnh vào tháng Bảy và tháng Mười Hai năm ngoái do đây là kỳ nghỉ Hè và nghỉ cuối năm. 

Cách đây vài năm, nhiều người Pháp đã tỏ ra lo lắng cho tương lai sách giấy trước sự phát triển của sách điện tử và máy tính bảng. Trong năm 2017, thị trường sách điện tử ở nước này đã tăng trưởng mạnh (tới 9%) và đã bán được 13,2 triệu bản với doanh thu 97,5 triệu Euro. Tuy nhiên, con số đó rất nhỏ so với 3,88 tỷ Euro từ sách giấy, chiếm tới 95% tổng doanh thu của thị trường xuất bản sách.

Theo Thế giới và Việt Nam