Trong đó, Hồng Kông và Malaysia có số lượng lớn trường đại học góp mặt ở bảng xếp hạng này.

Dưới đây là tổng quan về 10 trường đại học có lịch sử tồn tại và phát triển dưới 50 năm (được thành lập từ năm 1967 trở lại đây) hàng đầu châu Á năm học 2017-2018 do Top Universities bình chọn:

1. Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)


Thành lập năm 1991, NTU là trường đại học có khuôn viên lớn nhất tại Singapore. Ngôi trường này cũng thuộc top 11 các trường Đại học tốt nhất trên thế giới năm học 2017 - 2018, vượt qua đối thủ tầm cỡ là Đại học Quốc gia Singapore (NUS), lần đầu tiên trở thành trường đại học tốt nhất tại Singapore. NTU là trường nghiên cứu chuyên sâu với những chương trình kĩ thuật đặc biệt.

2. Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST)


Giống như NTU, thành lập vào năm 1991, HKUST là đại học nghiên cứu quốc tế chất lượng đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý và nghiên cứu kinh doanh. Trường có khoảng 14.200 sinh viên, trong đó hơn 5.000 sinh viên quốc tế. Năm học 2017 - 2018, NKUST đứng ở vị trí thứ 30 trong bảng xếp hạng Đại học thế giới và không ngừng xây dựng danh tiếng lớn mạnh với nhiều chính sách đổi mới.

3. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)


KAIST đứng thứ 41 trong bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới năm nay. Là một trường đại học công lập, KAIST được thành lập năm 1971 và có hơn 10.000 sinh viên. Cơ sở chính của trường nằm ở Daejeon, bên trong Trung tâm khoa học và nghiên cứu của thành phố - Daedeok Innopolis, nơi được mệnh danh là Thung lũng Silicon ở Châu Á.

4. Đại học Thành phố Hồng Kông


Đứng thứ 4 trong Top 50 trường Đại học tốt nhất thế giới dưới 50 tuổi và thứ 49 trong bảng xếp hạng Đại học hàng đầu thế giới, Đại học Thành phố Hồng Kông được thành lập năm 1984 (ban đầu được gọi là Trường Cao đẳng Bách khoa Thành phố Hồng Kông). Đây là ngôi trường uy tín về nghiên cứu và kinh doanh.

5. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)


POSTECH đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng hàng đầu thế giới trong năm học 2017 - 2018. Được thành lập năm 1986, đây là trường đại học song ngữ đầu tiên của Hàn Quốc. Khuôn viên trường rộng lớn gồm 72 trung tâm nghiên cứu hiện đại, đặc biệt là cơ sở bức xạ synchrotron duy nhất của nước này.

6. Đại học Bách khoa Hồng Kông


Chính thức lên bậc đại học năm 1994, Đại học bách khoa Hồng Kông ngày một khẳng định vị thế của mình khi đứng đầu bảng xếp hạng Top 50 trường Đại học tốt nhất thế giới dưới 50 tuổi và đứng thứ 95 trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới. Hiện nay, trường có khoảng 28.400 sinh viên và đã kết nối với 255 đối tác trên toàn thế giới.

7. Đại học Putra Malaysia (UPM)


Đại học UPM đã lọt vào top những trường đại học tốt nhất thế giới với vị trí thứ 229. Được thành lập vào năm 1973 nhưng lịch sử hình thành của UPM bắt đầu từ năm 1931 với tiền thân là một trường nông nghiệp. Hiện nay có khoảng 24.870 sinh viên, trong đó có 4.445 sinh viên nước ngoài.

8. Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM)


Năm nay, UKM đã có bước ngoặt ấn tượng trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới khi nhảy lên 72 bậc để xếp ở vị trí thứ 230. Được thành lập năm 1970, UKM hiện có gần 27.000 sinh viên, trong đó có 2.500 sinh viên quốc tế. Là một trong 5 trường đại học nghiên cứu của Malaysia, UKM còn được biết đến với tên gọi Đại học Quốc gia Malaysia.

9. Đại học Tsukuba


Đây là đại diện duy nhất của Nhật Bản trong top 50 trường đại học tốt nhất thế giới dưới 50 tuổi và đứng thứ 225 trên bảng xếp hạng thế giới. Được thành lập từ 1973 tại thành phố Tsukuba thuộc tỉnh Ibaraki- nơi được coi là thành phố khoa học, Đại học Tsukuba phát triển mạnh mẽ với 340 hiệp định liên kết với các đại học khác trên toàn cầu.

10. Đại học Teknologi Malaysia (UTM)


Chốt danh sách 10 trường đại học hàng đầu của Châu Á năm học 2017 - 2018, UTM được xếp hạng 21 trong Top 50 trường đại học tốt nhất thế giới có tuổi đời dưới 50 năm và đứng thứ 253 trên thế giới. Nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, khoa học và công nghệ, UTM được thành lập năm 1972 với mục đích trở thành một trung tâm học thuật đẳng cấp thế giới.

Theo Dân trí