Với các đại học Mỹ, điểm SAT là một trong những yếu tố quan trọng, thậm chí mang tính quyết định, của hồ sơ dự tuyển. Năm 2020, điểm SAT trung bình của các đại học Mỹ là 1051/1600.

Để giúp học sinh cân nhắc và chọn trường phù hợp với điểm SAT của mình, US News and World report công bố điểm SAT trung bình của sinh viên nhập học kỳ mùa thu của 10 đại học tại Mỹ.

STTTrườngĐiểm SAT trung bìnhXếp hạng quốc gia
1Đại học Chicago15356, Đại học quốc gia
2Viện Công nghệ Massachusetts15324, Đại học quốc gia
3Đại học Harvey Mudd152025, Đại học khai phóng
4Đại học Harvard15102, Đại học quốc gia
5Đại học Washington tại St Louis150916, Đại học quốc gia
6Đại học Yale15024, Đại học quốc gia
7Đại học Princeton15011, Đại học quốc gia
8Đại học Pennsylvania14948, Đại học quốc gia
9Đại học Carnegie Mellon149126, Đại học quốc gia
10Đại học Stanford14886, Đại học quốc gia

Đại học Chicago, top 6, có điểm SAT cao nhất tại Mỹ - 1535/1600, cao hơn gần 500 điểm so với mức trung bình cả nước. Viện Công nghệ Massachusetts đứng thứ hai với 1532 điểm, chỉ kém Đại học Chicago 3 điểm.

Đại học Chicago, trường có điểm SAT trung bình của sinh viên cao nhất tại Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Đại học Harvey Mudd là đại diện duy nhất của nhóm đại học khai phóng góp mặt trong bảng xếp hạng với vị trí thứ ba - 1520.

Bảng xếp hạng có sự góp mặt của 4/8 đại học thuộc nhóm Ivy League gồm Harvard, Yale, Princeton và Pennsylvania, lần lượt đứng thứ 4, 6-8 trong top các trường có điểm SAT cao nhất.

Theo vnexpress