Một tác phẩm của triển lãm - ẢNH: BTC

 

Triển lãm gồm 60 tác phẩm với chất liệu đa dạng: sơn dầu, sơn mài, màu nước, chì than, đồ họa truyền thống… Các tác phẩm được tuyển chọn từ sáng tác của hàng nghìn học viên của dự án Mỹ thuật bụi. Triển lãm muốn nhắc tới vẻ đẹp của những khoảng trống trong tranh, cũng như khoảng không bình dị đời thường - nơi con người được là chính mình.

Các tác phẩm trong triển lãm được đấu giá online ngay vào tối khai mạc 3.7. Tiền thu từ việc đấu giá sẽ được trích tặng các em nhỏ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm Phúc Tuệ (Hà Nội). Trung tâm này được thành lập năm 2001, là mái ấm đặc biệt cho trẻ tự kỷ. Dự án start-up giáo dục và nghệ thuật Mỹ thuật bụi cũng đã kết hợp với Trung tâm Phúc Tuệ để xây dựng chương trình rèn luyện sáng tạo và phát triển tư duy qua hội họa cho các em nhỏ ở đây.

Theo thanhnien