Học sinh tiểu học Nhật Bản tham gia ngoại khóa ở TP.Yokohama



Đây là số liệu thấp nhất kể từ khi Nhật Bản tiến hành thống kê trẻ em vào năm 1950, tức thời điểm sau chiến tranh, và được công bố nhân ngày Thiếu nhi 5.5.
Sinh suất tại xứ sở anh đào tiếp tục duy trì ở mức thấp do vai trò của người phụ nữ trong xã hội vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Họ tiếp tục hứng chịu gánh nặng làm nội trợ và các vai trò truyền thống khác trong gia đình, trong khi phải trải qua những ngày làm việc kéo dài và căng thẳng.
Với trẻ em chỉ chiếm 12,1% trong tổng dân số, Nhật Bản xếp chót bảng trong danh sách những quốc gia có dân số hơn 40 triệu người, kế đến là Hàn Quốc (12,9%), Ý và Đức (13,4%).
Tính đến năm 2017, phụ nữ Nhật trung bình sinh hạ 1,43 trẻ em trong toàn bộ đời sống, so với gần 1,8 ở Mỹ và Anh.
Theo số liệu thống kê mới nhất, số ca sinh sản ở quốc gia Đông Á vào năm 2018 giảm xuống còn 921.000 trường hợp, mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê dân số vào năm 1899.

Tổng số dân tại nước này giảm xuống 448.000 người, mức thấp kỷ lục từ trước đến nay, xuống còn 126 triệu người.
Ước tính đến năm 2050, dân số Nhật sẽ rớt xuống ngưỡng 100 triệu.
                                                                                                                                    Theo Thanh Niên