Các ứng viên Việt Nam được nhận học bổng ASEAN vào năm 2018 - Ảnh Đị sứ quán Singapore 

Học bổng trao cơ hội cho học sinh Việt Nam theo học ở những trường phổ thông được lựa chọn của Singapore theo lộ trình từ trung học 3 (Secondery 3) đến dự bị đại học (Pre-University). 

Học bổng bao gồm các khoản như học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, ký túc xá, bảo hiểm, phí dự thi lấy các chứng chỉ khi học tại Singapore...

Hồ sơ được khuyến khích nộp online về website của Bộ Giáo dục Singapore, hạn chót là ngày 18-4. Trường hợp không nộp online, ứng viên có thể gửi bản giấy toàn bộ hồ sơ đến địa chỉ Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội.

                                                                                                                                                                    Theo Tuổi Trẻ