Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại lớp học. 

Dự Lễ khánh thành có Lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Ban Chấp hành Tỉnh hội người Campuchia gốc Việt các tỉnh Pursat, Siem Reap cùng đông đảo các cháu học sinh và bà con trong khu vực. Nhân dịp sang làm việc tại địa bàn, đoàn công tác liên ngành do ông Đinh Văn Đông, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các thành viên trong đoàn cũng tới dự.

Hiện tại xã Kampong Luong có tới 150 cháu là con em bà con Việt kiều đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5, được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao hỗ trợ xây dựng lớp học từ năm 2009. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian sử dụng đã lâu nên giữa năm 2015, Ban Chấp hành Tỉnh hội Việt kiều tỉnh Pursat đã vận động bà con đóng góp kinh phí để nâng cấp  phần bè nổi bị sập duy trì lớp học cho các cháu. Tuy nhiên đến nay, lớp học này đã bị hỏng hoàn toàn, giáo viên và học sinh phải sử dụng tạm nhà sinh hoạt cộng đồng cũ nát phục vụ cho việc học tập. Việc xây dựng 1 lớp học mới khang trang đáp ứng nhu cầu học tập cho các cháu học sinh nơi đây là hết sức cần thiết. 

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Hoàng, Chủ tịch Tỉnh hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Pursat phấn khởi nói: Mấy năm gần đây, nhờ sự quan tâm trực tiếp của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, các lớp học tiếng Việt cho con em Việt kiều được cải thiện hơn nhiều. Sách giáo khoa, tiền trợ cấp giáo viên, tạp chí tham khảo thường xuyên được cung cấp và vui nhất là lớp học mới vừa được xây xong, đây là điều kiện hết sức quan trọng cho các cháu học tập và cũng nhờ vào đó mà chúng tôi có thêm chỗ sinh hoạt cộng đồng.

Buổi Lễ khánh thành diễn ra ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm thương mến giữa những người đồng hương trên đất khách. Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa đối với những vùng còn khó khăn trên Biển Hồ Tông Lê Sap./.

(Tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang/ Quehuongonline.vn)